WHO đánh giá thấp nguy cơ lan rộng virus Nipah từ Ấn Độ

Thứ năm, 29/01/2026 09:38

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ virus Nipah tiếp tục lan rộng từ các ca bệnh mới ghi nhận tại Ấn Độ hiện ở mức thấp, đồng thời chưa có bằng chứng cho thấy tình trạng lây truyền từ người sang người gia tăng.

Trong phản hồi gửi báo Global Times ngày 27-1, WHO cho biết đợt bùng phát gần đây tại bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ, mới ghi nhận hai ca dương tính kể từ tháng 12-2025. Các trường hợp nghi nhiễm khác đã được loại trừ sau xét nghiệm. Đây là đợt bùng phát virus Nipah thứ 7 tại Ấn Độ và là lần thứ 3 tại bang Tây Bengal kể từ năm 2001. Theo WHO, Ấn Độ hiện có đủ năng lực kiểm soát ổ dịch, với các biện pháp phòng chống được triển khai đồng bộ ở cả cấp trung ương và địa phương. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo nguy cơ phơi nhiễm vẫn tồn tại do virus Nipah có ổ chứa tự nhiên trong quần thể dơi ăn quả tại một số khu vực của Ấn Độ và Bangladesh. Việc nâng cao nhận thức cộng đồng về các yếu tố nguy cơ được coi là biện pháp then chốt để ngăn dịch tái bùng phát.

Trong bối cảnh đó, một nghiên cứu mới của Trung Quốc mang lại tín hiệu tích cực. Theo thông cáo ngày 27-1 của Viện Virus học Vũ Hán (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc), thuốc kháng virus đường uống VV116 - đã được phê duyệt điều trị Covid-19 - cho thấy khả năng ức chế đáng kể virus Nipah trong các thí nghiệm tiền lâm sàng. Kết quả cho thấy thuốc giúp giảm tải lượng virus và nâng tỷ lệ sống sót lên gần 67% trong mô hình thử nghiệm trên chuột hamster vàng. Các nhà khoa học đánh giá VV116 có tiềm năng được phát triển để điều trị và dự phòng sau phơi nhiễm virus Nipah, song nhấn mạnh cần thêm các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn trước khi áp dụng trên người. Virus Nipah hiện có tỷ lệ tử vong từ 40-70% và chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt.

B.N